Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trọng thể Lễ thượng tiêu (dựng cây nêu) tại Đại Nội, Huế

Chia sẻ
(VOV5) -  Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa mừng Xuân Bính Thân.

(VOV5) -  Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa mừng Xuân Bính Thân.

Ngày 1/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trọng thể Lễ thượng tiêu (dựng cây nêu) tại Đại Nội, Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trọng thể Lễ thượng tiêu (dựng cây nêu) tại Đại Nội, Huế - ảnh 1
Cây nêu đã được dựng xong tại Đại Nội, thành phố Huế. Ảnh: thanhnien.


Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa mừng Xuân Bính Thân. 

Tục dựng Nêu ngày Tết là một trong những phong tục văn hóa không chỉ của riêng Việt Nam mà của rất nhiều các nước Á Đông. Tuy nhiên đối với người Việt Nam, sự ảnh hưởng này đã trở thành một nét văn hóa tốt đẹp, mang đậm bản sắc dân tộc và tồn tại trong hàng ngàn năm nay. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu