Trung Quốc ra sách về Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Cuốn sách “Người Cha của chúng tôi Nguyễn Sơn-Hồng Thủy, Lưỡng quốc tướng quân Việt Nam -Trung Quốc” do Nhà xuất bản Sách Trung Quốc, thuộc Viện Nghiên cứu Báo chí xuất bản Trung Quốc xuất bản, đã chính thức ra mắt bạn đọc.
(VOV5) - Cuốn sách “Người Cha của chúng tôi Nguyễn Sơn - Hồng Thủy, Lưỡng quốc tướng quân Việt Nam -Trung Quốc” do Nhà xuất bản Sách Trung Quốc, thuộc Viện Nghiên cứu Báo chí xuất bản Trung Quốc xuất bản, đã chính thức ra mắt bạn đọc. Tại cuộc tọa đàm về cuốn sách do Nhà xuất bản Sách Trung Quốc, tổ chức tại Bắc Kinh hôm 21/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi khẳng định cuốn sách có ý nghĩa vô cùng đặc biệt

Trung Quốc ra sách về Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn - ảnh 1
Gai đình lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn - Nguồn: Báo Thể thao và Văn hóa



Sự nghiệp của "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn đã đi vào huyền thoại với những chiến công vang dội ở cả Việt Nam và Trung Quốc; với cả sự lịch lãm, hào hoa của một vị tướng "văn võ song toàn". Cuốn sách “Người Cha của chúng tôi Nguyễn Sơn-Hồng Thủy, Lưỡng quốc tướng quân Việt Nam-Trung Quốc” gồm 15 chương với 400 trang, được hai tác giả Trần Hàn Phong và Nguyễn Thanh Hà, cũng chính là hai người con Trung Quốc và Việt Nam của Lưỡng quốc Tướng quân, ghi lại khá đầy đủ, trọn vẹn về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông ở Trung Quốc và Việt Nam, từ lúc đi theo lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia lớp học chính trị đặc biệt, vào trường Quân sự Hoàng Phố, tham gia toàn bộ cuộc Vạn Lý Trường Chinh, đến khi trở lại Việt Nam đảm nhận trọng trách là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam, kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam Trung bộ, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng. 

Trung Quốc ra sách về Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn - ảnh 2
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại Toạ đàm ra mắt sách. (Ảnh: Trung Kiên/Vietnam+)



Trong bài viết đăng trên báo Nhân dân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong các ngày 5-6/11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc đến Lưỡng Quốc Tướng Quân Nguyễn Sơn trong mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc. Bài viết có đoạn: “Tướng Nguyễn Sơn-Hồng Thủy, vị tướng nổi tiếng của Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực cống hiến sức mình cho cách mạng Trung Quốc, tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh 25.000 dặm, trở thành vị tướng nước ngoài duy nhất trong các tướng lĩnh khai quốc của nước Trung Quốc mới và là một trong số ít ‘lưỡng quốc tướng quân’ trên thế giới.”


Nhà xuất bản Sách Trung Quốc phát hành cuốn sách “Người Cha của chúng tôi Nguyễn Sơn-Hồng Thủy, Lưỡng quốc tướng quân Việt Nam-Trung Quốc” đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày mất của Tướng Nguyễn Sơn (21/10/1956-21/10/2016), cũng là dịp Trung Quốc long trọng kỷ niệm 80 năm cuộc Vạn Lý Trường Chinh của Bát lộ quân, là một sự trùng hợp nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời hoạt động của Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn-Hồng Thủy. Hơn thế, việc cuốn sách này nằm trong loạt sách xuất bản trong chương trình Niên Luân đỏ của Nhà nước Trung Quốc thể hiện sự trân trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với đóng góp của Tướng Nguyễn Sơn cho cách mạng Trung Quốc.


Cuốn sách cũng đóng góp cho việc gìn giữ các chứng tích lịch sử quý giá của cách mạng hai nước, lưu giữ ký ức về những con người lịch sử như Tướng Nguyễn Sơn và đồng đội, vun đắp cho tình hữu nghị, hướng tới thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc bền vững, ổn định, lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu