Trưng bày tranh “Việt Nam - Tiếng gọi từ tâm hồn”

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạ sỹ Tuman Zhumabaev sinh năm 1962 tại Nga, là một tài năng hội họa lớn của nước Nga và thế giới.

Trưng bày tranh “Việt Nam - Tiếng gọi từ tâm hồn” chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15/8, tại Lilac gallery (83B Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.

Đây là trưng bày được tổ chức để tưởng nhớ và tri ân Tuman Zhumabaev - họa sỹ nổi tiếng người Nga rất thân thiết với Việt Nam mới qua đời ngày 7/8 vừa qua. Trưng bày được tổ chức để toàn thể bạn bè, những người yêu tranh của họa sỹ tài năng đến chiêm ngưỡng các tác phẩm tuyệt đẹp của ông, cảm nhận tình yêu của người họa sỹ với đất nước và con người Việt Nam.

Hoạ sỹ Tuman Zhumabaev sinh năm 1962 tại Nga, là một tài năng hội họa lớn của nước Nga và thế giới. Ông từng tổ chức một  số cuộc triển lãm tranh về Việt Nam ở nước Nga và nổi tiếng là một họa sỹ vẽ rất nhiều về Việt Nam, trong đó có nhiều tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu