Triển lãm ảnh Kỷ niệm 58 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm giới thiệu khoảng 50 bức ảnh, là những dấu ấn quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Algeria

Ngày 28/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Cục Lưu trữ quốc gia Algeria tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria (28/10/1962-28/10/2020). 

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 58 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria  - ảnh 1 Quang cảnh buổi triển lãm. -Ảnh: TTXVN
 

Triển lãm giới thiệu khoảng 50 bức ảnh, là những dấu ấn quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Algeria, nhất là bức công hàm thông báo Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Allgeria ngày 26/9/1958, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, phong trào học và thi đấu võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria...Dịp này, khách tham quan triển lãm còn được giới thiệu và thưởng thức một số món ăn ngon truyền thống của Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Thương vụ Việt Nam tại Algeria phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tổ chức gặp mặt và giới thiệu các sản phẩm, catalogue của nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho các khách mời là các cơ quan và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, vật liệu xây dựng...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu