Tri ân tổ tiên có công khai thiên lập quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Kinh Dương Vương là lễ hội truyền thống đã được lưu truyền từ ngàn đời nay, thể hiện nét văn hóa, đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của nhân dân Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với tổ tiên.

Ngày 20/2, Lễ khai hội Kinh Dương Vương kỷ niệm 4898 năm đức vua Thủy tổ khai sinh mở nước và 4810 năm Ngày mất của Thủy tổ Kinh Dương Vương, diễn ra tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự, đánh trống khai hội và trồng cây lưu niệm tại khu Lăng mộ Kinh Dương Vương.

Tri ân tổ tiên có công khai thiên lập quốc - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội Kinh Dương Vương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). - Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Lễ hội Kinh Dương Vương là lễ hội truyền thống đã được lưu truyền từ ngàn đời nay, thể hiện nét văn hóa, đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của nhân dân Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với tổ tiên đã có công khai thiên lập quốc. Bên cạnh đó, Lễ hội còn thể hiện ước vọng lớn lao của nhân dân cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; nhắc nhở mỗi người Việt Nam đoàn kết một lòng, vượt qua mọi gian nan thử thách, nỗ lực phấn đấu xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Năm nay, Lễ hội Kinh Dương Vương diễn ra trong ba ngày từ ngày 20-22/2 (ngày 16 – 18 tháng Giêng). Phần lễ gồm hoạt động rước nước từ Đền xuống Lăng Kinh Dương Vương về thờ; rước kiệu Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ từ Đền xuống Lăng làm lễ và tế theo các nghi thức cung đình… Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cùng các trò chơi dân gian như sân khấu hát tuồng, múa rối nước, hát trống quân, hát quan họ, hát ca trù; tổ chức giải bóng chuyền, giải vật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu