Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Hai công trình tiêu biểu được nhận giải thưởng lần này là: Công trình "Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất vắc - xin phòng bệnh cho người" và Công trình "Quy trình sản xuất tinh quặng sắt và sắt xốp từ bùn đỏ".

(VOV5) - Lễ trao giải diễn ra ngày 11/9, tại Hà Nội, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, những tác giả có thành tích xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ mà kết quả nghiên cứu đã và đang trực tiếp ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải cho các tác giả đoạt giải Trần Đại Nghĩa (Ảnh: vietnamnet.vn)


Hai công trình tiêu biểu được nhận giải thưởng lần này là: Công trình "Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất vắc - xin phòng bệnh cho người" của tác giả Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hoàng Thuỷ Nguyên và cố Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đức Trạch, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Công trình "Quy trình sản xuất tinh quặng sắt và sắt xốp từ bùn đỏ" của Tiến sĩ Vũ Đức Lợi và Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện Hoá học.


Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa và tin tưởng việc trao giải sẽ là động lực để để khoa học phát triển nhanh chóng hơn, góp phần khơi dậy tinh thần khoa học trong giới trẻ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu