TP HCM tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc cho sinh viên

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động hằng năm do trường phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 tổ chức nhằm kỉ niệm ngày 19/4, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ngày 18/4, tại Trường Dự bị đại học TP HCM đã diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia lần thứ 9 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút gần 400 sinh viên các dân tộc tham gia.

Ngày hội có các tiểu trại và gian hàng đại diện của các dân tộc: Chăm, Kinh, Hoa, Khmer và Lào, Campuchia. Mỗi tiểu trại được trang trí với biểu tượng đặc trưng của các dân tộc.

Thông qua ngày hội, nhà trường mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên các dân tộc giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong quá trình học tập và sinh sống tại TP HCM. Adam, sinh viên dân tộc Chăm đến từ An Giang, chia sẻ: “Rất là vui, từ trước đến giờ thì em cũng chưa từng được giao lưu với nhiều dân tộc như vậy, đặc biệt còn có cả các bạn Lào và Campuchia. Nó giúp cho mình được hiểu thêm về bản sắc văn hóa của các dân tộc khác nữa. Đến với ngày hội này thì đoàn Chăm tụi em cũng muốn mang bản sắc của dân tộc mình giới thiệu cho mọi người ví dụ như chiếc cổng trại thì tụi em dựng với hình ảnh mô phỏng tháp cổ của người Chăm, ngoài ra còn có các món ăn truyền thống, đặc biệt là rượu nho”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu