Tổng kết 15 xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 14/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

(VOV5) - Sáng 14/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng kết 15 xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - ảnh 1
Tổ chức trò chơi dân gian, một trong những sinh hoạt văn hóa ở huyện Bình Chánh, TPHCM


Trong 15 năm qua, các tổ chức công đoàn Thành phố thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động; phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng các thiết chế văn hóa trong lao động, văn hóa cộng đồng, văn hóa giao tiếp trong công nhân viên chức lao động.


Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, một trong các đơn vị được tuyên dương về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa 8, cho biết: “Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Cung Văn hóa lao động cố gắng xây dựng những chương trình hết sức thiết thực. Ngoài các Câu lạc bộ, đội nhóm giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc như Tiếng hát quê hương, Dân ca quan họ, Tài tử cải lương… Cung văn hóa cũng triển khai những hoạt động văn hóa và giáo dục về văn hóa cho công nhân, viên chức lao động đến sinh hoạt, vui chơi và đem những văn hóa tiên tiến và thiết thực đến các khu chế xuất khu công nghiệp. Đây là những nét đặc trưng lớn mà chúng tôi cố gắng tôn tạo và phát huy để ngày càng lớn mạnh hơn”.



Cùng ngày, Tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hơn 80% hộ gia đình, hàng nghìn tộc họ, cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 15 năm qua thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên, các cấp ủy đảng cũng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và  khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu