Tình nguyện viên Hàn Quốc thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người khuyết tật Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) - Gần 30 tình nguyện viên Hàn Quốc và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tham gia chương trình "Tình nguyện hè Medipeace", thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người khuyết tật tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

(VOV5) - Trong các ngày 14-18/8, gần 30 tình nguyện viên Hàn Quốc và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tham gia chương trình "Tình nguyện hè Medipeace", thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người khuyết tật tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.


Các tình nguyện viên tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ khuyết; sơn sửa nhà; trao tặng thiết bị và dụng cụ hỗ trợ y tế cho Trung tâm Phục hồi Chức năng cho người khuyết tật huyện Gio Linh.Quảng Trị là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề sau chiến tranh. Toàn tỉnh hiện có trên 37.000 người khuyết tật, chiếm 6,2% dân số. Phần lớn các gia đình người khuyết tật có mức sống trung bình, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu