Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam được giới thiệu tại Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5)- Tối 22/2, tại thủ đô New Delhi, diễn ra liên hoan Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam.

(VOV5)- Tối 22/2, tại thủ đô New Delhi, diễn ra liên hoan Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam.  

Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam được giới thiệu tại Ấn Độ  - ảnh 1
Một buổi hầu đồng - Ảnh: Mỹ Trà



Phát biểu khai mạc liên hoan, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cho biết thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu như bảo tàng sống lưu giữ lịch sử và bản sắc văn hóa của người Việt, đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống tinh thần thường nhật của người Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tin tưởng qua liên hoan này, khán giả Ấn Độ và nước ngoài sẽ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời hy vọng khán giả sẽ tìm thấy một số nét tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Liên hoan Tín ngưỡng thờ Mẫu lần này còn diễn ra ở thành phố Guwahati, bang Assam, miền Đông Bắc của Ấn Độ ngày 25/2; thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 27/2.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu