Thức dậy cảm hứng sáng tác điêu khắc về đề tài chiến tranh cách mạng

Chia sẻ
(VOV5) -Trại sáng tác điêu khắc đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng năm 2019 do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc chiều 3/7, tại Hà Nội. 

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức Trại sáng tác điêu khắc về đề tài này nhằm thức dậy tiềm năng sáng tạo của các hoạ sỹ, nhà điêu khắc; nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, tạo ra các sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao cũng như tạo phong trào sáng tác Mỹ thuật và ngành điêu khắc nói riêng phản ánh truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang qua các cuộc chiến tranh cách mạng.

Thức dậy cảm hứng sáng tác điêu khắc về đề tài chiến tranh cách mạng - ảnh 1Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Các tác phẩm từ Trại sáng tác, theo quy định, thuộc loại hình nghệ thuật điêu khắc như tượng đài, tượng tròn, phù điêu bán tượng tròn… sáng tác về đề tài chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Vào trung tuần tháng 9/2019, các họa sĩ, nhà điêu khắc sẽ được tập trung tại Nhà sáng tác Nha Trang (Khánh Hòa) để hoàn thiện tác phẩm. Những tác phẩm tốt sẽ được Ban tổ chức xét chọn trưng bày tại các cuộc triển lãm và đề xuất xét, trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2014-2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu