Thừa Thiên Huế: Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là nội dung chính trong Hội thảo ngày 16/3, tại thành phố Huế, doUBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.
Thừa Thiên Huế: Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế - ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế. -  Ảnh: VOV.VN

Ngày 16/3,tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế. Hội thảo hướng đến giải pháp phát triển thương hiệu Áo dài Huế thông qua các các cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm áo dài, cũng như những chính sách hỗ trợ để phát triển nghề may áo dài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua ý kiến của chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa Huế để phát triển thương hiệu áo dài Huế trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng nổi tiếng của cố đô Huế.

Thừa Thiên Huế: Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế - ảnh 2 Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế. Ảnh: VOV.VN

Nhà thiết kế thời trang Đặng Thị Minh Hạnh cho rằng: "Trong tâm thức của người Việt khi nhắc đến Huế người ta vẫn nhớ về hình ảnh không bao giờ thay đổi đó là những chiếc áo dài tím, nón lá và mái tóc thề. Tất cả những hình ảnh ấy tạo nên sắc thái riêng biệt của bản sắc Huế. Như vậy chúng ta có đủ đầy đủ yếu tố để tạo nên một thương hiệu áo dài mà tôi nghĩ không nơi nào có được định vị màu tím như Huế."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu