Thêm 7 di tích, danh thắng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt

Chia sẻ
(VOV5) - Đã có 119 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định xếp hạng 7 di tích, danh thắng trên cả nước là di tích quốc gia đặc biệt.

Thêm 7 di tích, danh thắng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt - ảnh 1

Gành Đá Dĩa ở Phú Yên được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh:tuoitre.vn

7 di tích này gồm: Gành Đá Đĩa (tỉnh Phú Yên), Di tích lịch sử hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; Di tích lịch sử An toàn khu II Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang); Di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh (tỉnh Bạc Liêu); Di tích Kiến trúc Nghệ thuật đền An Xá (tỉnh Hưng Yên); Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Hiệp (thành phố Hà Nội); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí (tỉnh Nghệ An).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 119 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu