Thảo luận âm nhạc với với ban nhạc “Fusion Namo”

Mai Liên
Chia sẻ
(VOV5)- Ban nhạc đã đem đến những tiết mục đặc sắc nhất kết hợp giữa nhạc truyền thống dân gian Ấn Độ và các nhạc cụ hiện đại của phương Tây.

Chào mừng Quốc khánh Ấn Độ 15/8 và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước, tối 14/8, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức buổi thảo luận và giao lưu âm nhạc với ban nhạc Fusion Namo.

Bốn thành viên ban nhạc đã đem đến những tiết mục đặc sắc nhất mang phong cách rất riêng, kết hợp giữa nhạc truyền thống dân gian Ấn Độ và các nhạc cụ hiện đại của phương Tây.

Thảo luận âm nhạc với với ban nhạc “Fusion Namo” - ảnh 1Ban nhạc Fusion Namo 

Thông qua âm nhạc và từng tiết mục biểu diễn, các nghệ sĩ Ấn Độ đã giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ, Xen lẫn phần trình diễn giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả rất sôi động. Buổi diễn nhận được sự yêu mến và cổ vũ của khán giả Việt. Khán giả Nguyễn Đức Hiện cho biết ông đặc biệt ấn tượng với phong cách chơi nhạc đầy chất ngẫu hứng của ban nhạc: “Tôi yêu mến đất nước Ấn Độ và thấy âm nhạc truyền thống Ấn Độ mang sắc thái rất rõ rệt, nhưng rất hiện đại. Có thể nói là âm nhạc hiện đại nhưng quyến rũ. Âm nhạc dân tộc thể hiện rõ nét trong các bộ phim mà tôi hay xem.  Phần đầu của biểu diễn hôm nay mang phong cách phương Tây, nhưng phần sau là chất âm nhạc dân gian truyền thống Ấn Độ”.

Trước đó ngày, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức buổi trình diễn nấu các món ăn đặc trưng của Ấn Độ nhằm đưa văn hóa ẩm thực đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu