Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 232 năm chiến thắng Đống Đa

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình sân khấu hoá “Xuân về trên đất nước rồng bay” quy tụ sự tham gia của hơn 100 diễn viên, ca sỹ, vũ công, nhạc sỹ.

Tối 16/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hoá kỷ niệm 232 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2021) tại Công viên Tao Đàn với chủ đề “Xuân về trên đất nước rồng bay”.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 232 năm chiến thắng Đống Đa - ảnh 1Sân khấu được dàn dựng với hiệu ứng kỹ xảo, âm thanh phối hợp đồng bộ. nld.com.vn

Chương trình sân khấu hoá “Xuân về trên đất nước rồng bay” quy tụ sự tham gia của hơn 100 diễn viên, ca sỹ, vũ công, nhạc sỹ... với 4 chương gồm: "Tây Sơn Tam Kiệt", "Áo vải cờ đào", "Vương triều Tây Sơn – Binh hùng tướng mạnh" và "Đất nước rồng bay", chương trình được tổ chức một mạch cảm xúc liên tục, đi vào phát triển, phân tích và ca ngợi những đức tính cao cả của người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình làm “sống lại” những chiến công hiển hách của cha ông cùng những thành tựu của đất nước hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những kết quả từ quá trình không ngừng ra sức phấn đấu và phát triển toàn diện của Thành phố Hồ Chí Minh để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của phát triển và hội nhập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu