Tết Nguyên tiêu của người Hoa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Chia sẻ
 

Tối 5/7, Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể  Quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa”. 

Tết Nguyên tiêu của người Hoa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể  Quốc gia - ảnh 1Ảnh: Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trao bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho nhóm Hội quán người Hoa. Ảnh: TTXVN 

Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm đầu tiên trong năm, ngày mà nhiều gia đình cầu bình an cho cả một năm mới phía trước. Đây là một trong ngày lễ lớn và là nét văn hóa tâm linh đặc sắc của cộng đồng người Hoa nói riêng và người Việt Nam nói chung. Bà Huỳnh Cẩm Phấn, một người Hoa sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Do là rằm của đầu năm cho nên người ta tổ chức rất linh đình. Dĩ nhiên ai cũng muốn mỹ mãn, hạnh phúc làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe trong năm mới. Rất hãnh diện và vui mừng khi được nhà nước công nhận lễ Nguyên tiêu này".

Quận 5 là quận có nhiều người Hoa định cư sinh sống từ lâu đời và nhiều tập quán xã hội truyền thống. Tết Nguyên tiêu là một tập quán có giá trị lịch sử, văn hóa, thậm chí là một sản phẩm du lịch của người Hoa ở Chợ Lớn hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu