Tạo không gian văn hóa để Cồng chiêng Tây Nguyên trường tồn mãi với thời gian

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 20/12, tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, diễn ra Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Kon Tum năm 2017. 

Tạo không gian văn hóa để Cồng chiêng Tây Nguyên trường tồn mãi với thời gian - ảnh 1

Trình diễn trang phục dân tộc - Ảnh: VGP/Trầm Hương

Tham gia Liên hoan có trên 200 nghệ nhân thuộc 7 dân tộc: Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Ja Rai, Thái, Mường và Kinh đến từ 9 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum. 

Liên hoan là hoạt động góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên, đồng thời tạo không gian văn hóa để Cồng chiêng Tây Nguyên - Kiệt tác truyền khẩu - Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại được trở về với đời sống sinh hoạt cộng đồng, trường tồn mãi với thời gian. 

Diễn ra trong hai ngày 20- 21/12, ngoài các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, trong khuôn khổ liên hoan còn có các sự kiện như Triển lãm ảnh nghệ thuật quê hương, con người Kon Tum - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu