Tăng cường công tác Chữ thập đỏ Việt Nam và Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 12/9, tại Hà Nội, khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ Lào. Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, công tác ngoại giao nhân đạo, xây dựng và quản lý dự án, truyền thông phát triển nguồn lực, hiến máu tình nguyện, lớp học cũng chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ Hội chữ thập đỏ Lào về các mô hình chữ thập đỏ tiêu biểu của Việt Nam. 

(VOV5) - Sáng 12/9, tại Hà Nội, khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ Lào. 


Trong thời gian học tập tại Việt Nam, 20 cán bộ Hội Chữ thập đỏ Lào được giới thiệu về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về hoạt động nhân đạo; các thông tin cơ bản về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020… Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, công tác ngoại giao nhân đạo, xây dựng và quản lý dự án, truyền thông phát triển nguồn lực, hiến máu tình nguyện, lớp học cũng chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ Hội chữ thập đỏ Lào về các mô hình chữ thập đỏ tiêu biểu của Việt Nam.


Ông Bounma Xayasouk, Trưởng đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ Lào tham gia lớp bồi dưỡng, cho biết: "
Đây là năm thứ 3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tạo điều kiện cho đoàn Chữ thập đỏ của Lào sang tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua quá trình triển khai tập huấn, chúng tôi thấy những cán bộ được tập huấn về đảm nhiệm công việc rất hiệu quả. Đặc biệt, trong quá trình tập huấn, trao đổi công việc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi triển khai dự án ngân hàng bò thu được kết quả đáng khích lệ. Hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch nhân rộng dự án ở 4 tỉnh phía Bắc của Lào".

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ Lào kéo dài đến ngày 30/9.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu