Sân khấu hoá kỷ niệm 230 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ đề  của chương trình là “Tiếng vọng ngàn xuân”. 
Sân khấu hoá kỷ niệm 230 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử - ảnh 1 Chương trình sân khấu hoá “Tiếng vọng ngàn xuân” tái hiện lại lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam với 2 chương là: Nơi miền đất võ và Việt Nam chào đón những mùa xuân mới.

Tối 9/2, tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi, Ban Tổ chức Các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình sân khấu hoá kỷ niệm 230 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2019).  

Chương trình sân khấu hoá “Tiếng vọng ngàn xuân” tái hiện lại lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam với 2 chương là Nơi miền đất võ và Việt Nam chào đón những mùa xuân mới. Trong trận chiến Ngọc Hồi - Đống Đa, quân ta đã tiến công thần tốc đánh tan 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Chiến thắng này là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường, trở thành bản hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chương trình sân khấu hóa này là hoạt động truyền thống hàng năm của TPHCM, góp phần ôn lại lịch sử cách đây 230 năm, khắc ghi những chiến công hiển hách mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, thể hiện lòng biết ơn và quyết tâm tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu