Ra mắt Từ điển Chăm - Việt - Anh

Chia sẻ
(VOV5) - Từ điển Chăm - Việt - Anh, Việt - Chăm - Anh ra đời là một việc làm thiết thực nhằm giữ gìn tiếng nói, văn hóa dân tộc. 
(VOV5) - Ngày 15/6, Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học góp ý bản thảo từ điển Chăm - Việt - Anh, Việt - Chăm - Anh. 

Ra mắt Từ điển Chăm - Việt - Anh - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Từ điển có 10.000 mục từ, giúp người đọc tra cứu trao đổi ngôn ngữ, đặc biệt để chuẩn hóa chính tả trong sinh hoạt hiện nay của người Chăm. Từ điển do Tiến sỹ Trương Văn Món, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ biên.

Đa số các đại biểu thống nhất rằng trong thời điểm tiếng Chăm ngày càng mai một, từ điển ra đời là một việc làm thiết thực nhằm giữ gìn tiếng nói, văn hóa dân tộc. Để Từ điển xuất bản rộng rãi đến công chúng, nhóm biên soạn cần bổ sung, điều chỉnh một số vấn đề như: hướng dẫn sử dụng, biên tập lại một số mục từ, dịch nghĩa cho chuẩn xác./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Thuý ái
Sách này mua ở đâu ạ