Ra mắt tập thơ Ucraina bản tiếng Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Việc xuất bản tập thơ Có khi nào chuyện chúng tôi bạn lại thêu dệt khác như là sự nối lại quá trình dịch thuật và giới thiệu văn học Ukraina đối với công chúng độc giả Việt Nam
Ra mắt tập thơ Ucraina bản tiếng Việt  - ảnh 1Buổi ra mắt tại Thư viện Thư viện Khoa học mang tên V.G Korolenka. 

Thư viện Khoa học mang tên V.G Korolenka tỉnh Chernhigov - Ukraina vừa tổ chức ra mắt, giới thiệu tập thơ Có khi nào chuyện chúng tôi bạn lại thêu dệt khác của hai nhà thơ Xergay Dziuba và Tachiana Dziuba do nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (người Việt ở Nga) và Đỗ Thị Hoa Lý (người Việt ở Ucraina) dịch ra tiếng Việt.

Ra mắt tập thơ Ucraina bản tiếng Việt  - ảnh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thơ này đã được dịch ra 65 thứ tiếng trên thế giới và được coi là một tác phẩm xuất sắc của thi ca văn học Ukraina đương đại.

Việc xuất bản tập thơ Có khi nào chuyện chúng tôi bạn lại thêu dệt khác như là sự nối lại quá trình dịch thuật và giới thiệu văn học Ukraina đối với công chúng độc giả Việt Nam, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị và văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Ukraina.

Ra mắt tập thơ Ucraina bản tiếng Việt  - ảnh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cũng nhân dịp này, Viện Hàn lâm Văn học Nghệ thuật Thế giới Ukraina đã trao tặng huy chương Gogol cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa và nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.

Huy chương Gogol là một giải thưởng cao quý mang tên nhà văn nổi tiếng Gogol sinh tại Ukraina dành cho những nhà hoạt động văn học có công lao trong và ngoài nước trong việc quảng bá, vinh danh nền văn học Ukraina.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Tuanta1975
Chúc Mừng GS.VS Nguyễn Huy Hoàng thêm một lần nữa được vinh danh trên văn đàn thế giới !