Ra mắt cuốn sách thân thiện “Quyền trẻ em – quyền của chúng mình”

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (20/09), tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách thân thiện “Quyền trẻ em – quyền của chúng mình”.

(VOV5) - Sáng nay (20/09), tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách thân thiện “Quyền trẻ em – quyền của chúng mình”. Cuốn sách “Quyền trẻ em – quyền của chúng mình” do hơn 300 trẻ em chuyển thể từ công ước quốc tế về quyền trẻ em với sự hỗ trợ của các chuyên gia. Cuốn sách nhằm giúp các em học sinh hiểu được quyền  và bổn phận của trẻ em, biết hành động tích cực để xây dựng trường học thành ngôi trường thân thiện, giáo viên tích cực, học sinh chăm ngoan. Bà Nguyễn Thị Lan Minh, Trưởng ban truyền thông Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng dự án viết cuốn sách, cho biết: “Trước hết chúng tôi đưa sách vào các thư viện ở các trường học, thư viện của các nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa cộng đồng và các trung tâm bảo trợ để các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận với cuốn sách này. Chúng tôi mong muốn Ban Giám hiệu của các trường và sở giáo dục đào tạo 63 tỉnh thành tổ chức các buổi truyền thông để cuốn sách thực sự đến tay các em và có sự lan tỏa để ngày càng có nhiều trẻ em Việt Nam đọc được cuốn sách này vì đây là cuốn sách bổ ích trang bị cho các em kiến thức về Quyền trẻ em.”


Cuốn sách được trang trí đẹp mắt, thu hút trẻ em. Về mặt nội dung, những công ước về quyền trẻ em cũng được các em nhỏ chuyển thể bằng những câu chữ mềm mại, dễ hiểu.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Vũ Văn Dương

Tôi muốn mua quyển sách "Quyền trẻ em - Quyền của chúng mình" Số lượng cần mua: 03 quyển. Xin cảm... Xem thêm

Lê Duy Mạnh

Tôi muốn mua quyển sách "Quyền trẻ em - Quyền của chúng mình" thì mua ở đâu ? Số lượng cần mua: 03... Xem thêm