Quảng bá văn hóa, đất nước, con người Hungary đến với nhân dân Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm tranh đương đại Hungary tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ kéo dài đến hết ngày 24/11.

Tối 14/11, tại Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội tổ chức Triển lãm tranh đương đại Hungary.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ văn hóa Hungary tại Cần Thơ nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa đất nước và con người Hungary đến người dân Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng; đồng thời tạo cầu nối gắn kết, hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.

Quảng bá văn hóa, đất nước, con người Hungary đến với nhân dân Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa - Internet 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Ory Csaba nhấn mạnh: Hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020 (3/2/1950 – 3/2/2020); điều đó cho thấy sự bền chặt và sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai đất nước. Đại sứ Ory Csaba kỳ vọng Triển lãm tranh đương đại Hungary góp phần truyền tải văn hóa, tinh thần Hungary đến nhân dân Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Simonffy Márta, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật và Ứng dụng công nghệ Hungary cho biết: 70 tác phẩm của các nghệ sỹ Hungary được trưng bày tại Triển lãm có bút pháp đa dạng, phản ánh cảm xúc nội tâm phong phú của người dân Hungary, là cầu nối đưa nhân dân hai nước sát lại gần nhau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu