Phú Thọ: Thực hiện thành công ca ghép thận giữa người cho và nhận không cùng huyết thống

Chia sẻ
(VOV5) -  Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân Đào Quang Trung, sinh năm 1975, ở thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là ca ghép đặc biệt vì người cho thận và người nhận không cùng huyết thống.

(VOV5) - Ngày 26/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân Đào Quang Trung, sinh năm 1975, ở thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là ca ghép đặc biệt vì người cho thận và người nhận không cùng huyết thống.


Bệnh nhân Đào Quang Trung được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn từ năm 2014. Từ đó đến nay, bệnh nhân Trung thường xuyên phải lọc máu. Sau một thời gian dài theo dõi, điều trị, ngày 26/7, Bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân Đào Quang Trung và người cho thận là chị Cao Thu Huyền, sinh năm 1984, trú tại tiểu khu Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đây là trường hợp thứ ba được ghép thận thành công tại bệnh viện. 



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu