Phát động Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4

Chia sẻ
(VOV5) -Sản phẩm tham gia triển lãm là những sáng tác trong 5 năm gần đây; có giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo ứng dụng trong đời sống, thân thiện với môi trường. 

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 (giai đoạn 2014 - 2019) chính thức được phát động ngày 5/3 tại Hà Nội. Cục Trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành, Trưởng Ban Tổ chức cho biết Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2004.

 Phát động Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 - ảnh 1Lễ phát động Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 (2014-2019). 

Triển lãm dự kiến khai mạc giữa tháng 9/2019 tại Bảo tàng Hà Nội và sẽ kéo dài trong 1 tháng. Tác phẩm, sản phẩm tham gia triển lãm là những sáng tác trong 5 năm gần đây; có giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo ứng dụng trong đời sống, thân thiện với môi trường. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm theo 3 nhóm: Thiết kế sáng tạo; sản phẩm trang trí; sản phẩm ứng dụng. Ban Tổ chức sẽ nhận ảnh tác phẩm tham dự triển lãm từ ngày 22-30/6/2019, tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.

Kết thúc triển lãm, Ban Tổ chức sẽ trao 3 bộ giải thưởng cho các nhóm tác phẩm, sản phẩm xuất sắc gồm: Thiết kế sáng tạo; sản phẩm trang trí; sản phẩm ứng dụng. Mỗi bộ giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu