Những “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” dành cho người khiếm thị

Phạm Hằng - Kim Huệ
Chia sẻ
(VOV5) - Nếu chỉ nhìn bước nhảy trên sàn tập, không ai có cảm giác là những người khiếm thị đang thực hiện những bước khiêu vũ thể thao khỏe khoắn ấy.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Những giai điệu rumba, chachacha hay tango quen thuộc đều đặn vang lên vào mỗi buổi sáng thứ 4 hằng tuần, trong ngôi nhà số 49, ngõ 64 đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Đây là nơi mà những hội viên của Hội người mù thành phố Hà Nội đang hăng say luyện tập khiêu vũ để chuẩn bị tham gia cuộc thi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” dành cho người khiếm thị được tổ chức vào ngày 4/4 tới..

Những “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” dành cho người khiếm thị - ảnh 1Những hội viên tập luyện khiêu vũ bằng tinh thần hào hứng, say mê.

Nếu chỉ nhìn những bước nhảy trên sàn tập, không ai có cảm giác là những người khiếm thị đang thực hiện những bước khiêu vũ thể thao khỏe khoắn ấy. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, dưới sự dìu dắt của thầy Tô Văn Hòa, các học viên đã dần thành thục trước những bài nhảy khó. 

Đôi chân uyển chuyển đưa theo nền nhạc rumba, nét mặt hiện rõ vẻ hào hứng. Anh Phạm Văn Quảng và chị Trần Thu Hương- những học viên của lớp khiêu vũ cho biết:“Chúng tôi tập thì lâu nhưng chúng tôi rất là yêu thích, nó lâu nhưng mà vui là chính. Mọi người tập rất là sôi động, nhiệt tình, vui vẻ lắm, bạn nào cũng hào hứng trong cái sự kiện này.” “Khi đến câu lạc bộ thì tự nhiên những vất vả lo toan cảm giác như biến mất, chỉ có sự chia sẻ và niềm vui thôi.”

Những “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” dành cho người khiếm thị - ảnh 2Ảnh: Phạm Hằng

Câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội (viết tắt là Solar Club) được Hội người mù thành phố Hà Nội thành lập như một trong những hoạt động để người khiếm thị có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, dưới sự tài trợ của REACH- một trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này thuộc dự án Step up của Reach với mục đích hỗ trợ học nghề cũng như trang bị kỹ năng hòa nhập cho người khiếm thị.

Người đã dìu dắt và nuôi dưỡng niềm đam mê khiêu vũ cho họ là vũ công Tô Văn Hoà - giáo viên hướng dẫn môn khiêu vũ do REACH tiến cử. Dự án của REEACH kết thúc, nhưng câu lạc bộ vẫn duy trì vì  còn ó rất nhiều học viên có nguyện vọng muốn tham gia. Sau khi kết thúc 20 buổi của khóa học, thấy sự say mê của mọi người, anh Tô Văn Hòa không nỡ ngừng, lại dành thời gian tiếp tục dạy miễn phí cho những hội viên ở đây.

Khi được hỏi về lý do duy trì lớp học đặc biệt này, thầy Tô Văn Hòa chia sẻ: “ Tiếp nhận lại lớp từ phía REACH đã hết  nguồn tài trợ. vì sau đó thì mọi người rất muốn tập tiếp, không muốn dừng. Sau khi mình đọc được các thông tin từ chính những học sinh, những người đang tập cơ bản, họ khao khát muốn được trải nghiệm, họ tò mò muốn trải nghiệm xem khiêu vũ như thế nào, thì mình đã bắt đầu tập cho mọi người hoàn toàn miễn phí cho đến thời điểm này.”

Số lượng người tham gia học khiêu vũ ngày càng đông nên dù bận rộn với công việc mưu sinh thường nhật, anh Hòa vẫn duy trì đến lớp dạy hai buổi một tuần. Trong hai năm qua, nhờ sự tận tâm của thầy Tô Văn Hoà, câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội đã có cơ hội được tham gia nhiều giải đấu khiêu vũ của những người mắt sáng như giải Những ngôi sao Hà Nội ở Long Biên hay giải WDSF của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới.

Những “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” dành cho người khiếm thị - ảnh 3Vũ công Tô Văn Hòa- người truyền lửa đam mê khiêu vũ cho những người khiếm thị .

Anh Tô Văn Hoà chia sẻ: “Việc mình yêu thích và chia sẻ được với những người cũng yêu thích - mình không muốn nói ở đây là “dạy” mà mình chỉ nói là mình có, mình biết, như kiểu mình đọc một cuốn sách và mình kể chuyện lại, và kể chuyện có người nghe. Xuất phát từ tâm, mình chia sẻ tình cảm, chia sẻ sự hiểu biết, cái nghề của mình, chia sẻ tình yêu đó cho những anh chị của mình. Đó là sự chia sẻ chứ không phải cái điều gì to tát như người ta gọi là từ thiện.”

Đối với các học viên trong câu lạc bộ, khiêu vũ giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, giúp họ có thêm niềm vui trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả của mình. Không quản thời tiết nắng mưa, họ luôn hăng hái đến lớp đúng giờ, tập luyện bằng tất cả niềm yêu thích, say mê.

Những “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” dành cho người khiếm thị - ảnh 4Ảnh: Phạm Hằng

Chị Đỗ Thúy Hà - chủ nhiệm Câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội, đồng thời là chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa, cho biết: “”Đối với thầy Tô Văn Hòa thì không còn từ gì để diễn tả sự biết ơn lẫn nể phục cũng như tình cảm trân trọng đối với thầy. Những người khiếm thị chúng tôi đã rất cố gắng nỗ lực để mà luyện tập, rèn luyện cũng như kiên trì phấn đấu để những bước nhảy của mình có thể tròn trịa, có thể dẻo dai. Chúng tôi mong muốn đem lại cho người khiếm thị có được sự tự tin, nhanh nhẹn hơn, khoẻ khoắn hơn và có hình ảnh mới trong con mắt cộng đồng.”

Thầy Tô Văn Hòa cho biết, anh rất hy vọng những nỗ lực dạy và học khiêu vũ của thầy trò Câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội sẽ được toả sáng trong cuộc thi “Bước nhảy xoá mọi khoảng cách”- một sáng kiến do Solar Club tổ chức và diễn ra vào ngày 4/4 tới. Và cũng mong mỏi sẽ có những mạnh thường quân đồng hành chung tay cùng người khiếm thị trong hoạt động có ý nghĩa nhân đạo này: “Qua cuộc thi có một thông điệp rằng để phát triển xã hội, giảm thiểu cái gánh nặng xã hội thì điều đầu tiên những người yếu thế phải là những người được tập luyện chơi thể thao bình thường, có sức khoẻ tốt thì họ sẽ hoàn thành việc xã hội giao cho cũng như việc của bản thân họ.” - Anh Hòa nói.

Lòng nhiệt thành và tình cảm của thầy Hòa cũng như việc được cảm nhận niềm vui sống, sống yêu đời, sống có ích qua từng bước nhảy, đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp những người khiếm thị hòa nhập tốt hơn với xã hội. Họ bền bỉ nỗ lực trên hành trình chinh phục “Những bước nhảy xóa mọi khoảng cách”, với mong mỏi có được sự chia sẻ và ủng hộ của xã hội đối với người khiếm thị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Sơn
thầy Hòa thật đáng nể....cố gắng lên nhé thầy để mang đến niềm vui cho mn
Nguyễn Hoàng
Hay quá bạn hưởng tôi
HUONG

nên có thêm nhiều nơi ý nghĩa như này để giúp những người kiếm khuyết có thể nuôi dưỡng đam... Xem thêm