Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ( nối vào tin trước)

Chia sẻ
(VOV5) - Trưng bày chuyên đề “Hội ngộ Di sản Văn hóa ba miền” được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh An Giang

Ngày 22/11, nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần vàng, bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - Chi nhánh Đà Nẵng và một số đơn vị kinh doanh vàng, đồ trang sức trên địa bàn Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam tổ chức triển lãm “Mỹ nghệ Kim hoàn Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam”.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật, sản phẩm trang sức, trang trí đặc sắc bằng nhiều chất liệu quý từ vàng, bạc, đá quý như: Nhẫn, vòng, đĩa bạc, tượng linh vật, lộc bình, tranh… được chế tác, sáng tạo từ những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng đến từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Sáng 22/11, triển lãm “Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời” diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long. Triển lãm giới thiệu gần 100 tài liệu, tư liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh tiêu biểu về Thành Hà Nội giai đoạn 1802 - 1945; trong đó có Sơ đồ thành Hà Nội vẽ năm 1821-1831; các hình ảnh: Cửa Bắc, Đông, Tây, Nam của Thành Hà Nội (nhìn từ phía ngoài)… Đặc biệt, tại triển lãm lần này, lần đầu tiên các tài liệu Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới được trưng bày trong không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long. Đây là những tài liệu có giá trị đặc biệt đối với công chúng, các nhà nghiên cứu lịch sử về sự thay đổi của Thành Hà Nội dưới tác động của nhà Nguyễn và người Pháp.

Cũng trong sáng 22/11, Trưng bày chuyên đề “Hội ngộ Di sản Văn hóa ba miền” được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trưng bày chuyên đề được tổ chức với quy mô trên 500 di vật, hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật độc đáo, tiêu biểu của ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam thời cổ đại gồm: Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu