Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới

Chia sẻ
(VOV5) - Từ 1.793 tác phẩm và công trình sách ảnh của các tác giả trên khắp cả nước gửi về, đã có 13 công trình sách ảnh và 191 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc được lựa chọn vào vòng triển lãm. 

(VOV5) - Từ 1.793 tác phẩm và công trình sách ảnh của các tác giả trên khắp cả nước gửi về, đã có 13 công trình sách ảnh và 191 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc được lựa chọn vào vòng triển lãm. 

Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới - ảnh 1
Các tác phẩm tại Triển lãm (Ảnh: tuoitrethudo.vn)

Ngày 18/3, Lễ tổng kết và khai mạc triển lãm ảnh “Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới (1986 - 2016)” đã diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội. 

Từ tháng 3/2016, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động trên toàn quốc và tiến hành xét chọn qua nhiều vòng. Từ 1.793 tác phẩm và công trình sách ảnh của các tác giả trên khắp cả nước gửi về, đã có 13 công trình sách ảnh và 191 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc được lựa chọn vào vòng triển lãm. 

Ban Tổ chức lựa chọn những tác phẩm xuất sắc trong số các tác phẩm được trưng bày để trao 8 giải A, 12 giải B và 16 giải C tại lễ khai mạc triển lãm. 

Một số tác giả, tác phẩm được giải A tiêu biểu là: Hoàng Thế Nhiệm với bộ sách 4 quyển “Bốn mùa vẫy gọi”; Nguyễn Văn Á với cuốn sách “Tâm và tài, họ là ai?”; Lâm Hoàng Thanh Liêm với tác phẩm ảnh “Dẫn dòng điện xanh”; Vũ Quốc Khánh với tác phẩm ảnh “Nụ cười Việt Nam” …

Triển lãm Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới (1986 - 2016) diễn ra đến hết ngày 18/5. Cũng tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, từ ngày 18 - 28/3 diễn ra Triển lãm ảnh “Trường Sa qua ống kính người nghệ sĩ”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu