Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới

Chia sẻ
(VOV5) -  Ngày Đại dương thế giới năm nay có chủ đề "Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh" nhằm nêu bật mối đe dọa của tình trạng biển nhiễm độc gây tác động xấu tới sức khỏe của các sinh vật biển cũng như sức khỏe của con người.
(VOV5) -  Ngày Đại dương thế giới năm nay có chủ đề "Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh" nhằm nêu bật mối đe dọa của tình trạng biển nhiễm độc gây tác động xấu tới sức khỏe của các sinh vật biển cũng như sức khỏe của con người.

Trong thông điệp phát đi tại lễ kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới 2016 diễn ra ngày 8/6, tạiNew York, Mỹ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia nghiêm túc hành động để bảo vệ sự lành mạnh của các đại dương trong tương lai. 

Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới  - ảnh 1
Đại dương được ví là trái tim của trái đất. Ảnh: dangcongsan.vn



Trong thông điệp, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh để bảo vệ sức khỏe của các đại dương, điều quan trọng là phải biết rõ tình trạng hiện nay của biển đồng thời hiểu rõ những tác động mà các hành động của con người và sự biến đổi khí hậu gây ra đối với đại dương. Cũng tại buổi lễ, bà Irina Bokova, Tổng giám đốc Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO), cho biết 2016 là năm mà thế giới bắt đầu thực hiện những cam kết được đưa ra trong Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030 và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Bà nhấn mạnh mặc dù các hoạt động của con người đang gây tác động ngày một nhiều lên môi trường biển, song các đại dương vẫn đóng vai trò quan trọng giúp các quốc gia thực hiện mục tiêu xóa sổ tình trạng đói nghèo cùng cực.

Ngày Đại dương thế giới năm nay có chủ đề "Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh" nhằm nêu bật mối đe dọa của tình trạng biển nhiễm độc gây tác động xấu tới sức khỏe của các sinh vật biển cũng như sức khỏe của con người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu