Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018

Hiền Lương
Chia sẻ
(VOV5) - Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018 vinh danh các tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. 

Diễn ra từ 27 - 31/10, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018 (HANIFF 2018) giới thiệu 500 bộ phim của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và đón khoảng 1.200 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Được tổ chức 2 năm/lần, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018 - ảnh 1 Shoplifters - bộ phim Nhật Bản giành giải Cành cọ vàng tại Cannes 2018 và đạt doanh thu hơn 50 triệu USD tại quê nhà - sẽ được trình chiếu tại HANIFF năm nay - Ảnh: Outnow.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018 vinh danh các tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh.

Liên hoan giới thiệu một số tác phẩm nổi bật của điện ảnh thế giới trong hơn một năm qua. Đáng chú ý có Shoplifters - bộ phim chính kịch của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda mới thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes danh giá tháng 5 vừa qua. Một cái tên đáng chú ý khác là A Fantastic Woman - tác phẩm của điện ảnh Chile do đạo diễn Sebastián Lelio thực hiện đoạt giải ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” tại Oscar 2018.

Chùm phim Việt Nam đương đại được giới thiệu trong Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay gồm 21 bộ phim truyện và 14 phim ngắn, trong đó đáng chú ý là các bộ phim truyện: (100 ngày bên em; 11 niềm hy vọng; Chờ em đến ngày mai; Cô Ba Sài Gòn, Ở đây có nắng, Yêu đi đừng sợ...) thể loại phim ngắn đáng chú ý là các phim: (Bố ơi con ước; Hồi sinh; Khát vọng Hoàng Sa - Trường Sa; Người anh hùng áo vải, Truyền thuyết chiếc khăn piêu…)

Điểm nhấn khá đặc sắc của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội năm nay là các chương trình hấp dẫn như: Chương trình điện ảnh toàn cảnh; chương trình tiêu điểm điện ảnh; tiêu điểm điện ảnh Ba Lan; chương trình tuyển chọn phim Iran; chương trình phim Việt Nam. Trong khuôn khổ Liên hoan phim còn có Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF 2018; Chợ dự án phim; Triển lãm: “Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam”.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018 góp phần chinh phục khán giả yêu nghệ thuật điện ảnh, thúc đẩy ngành điện ảnh Việt Nam hội nhập thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu