Lễ ký thỏa thuận triển khai dự án “Lớp máy tính hy vọng”

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ ký thỏa thuận triển khai dự án “Lớp máy tính hy vọng” giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung và Tổ chức Global Civic Sharing (Hàn Quốc) diễn ra sáng 09/09, tại Hà Nội.

(VOV5) - Lễ ký thỏa thuận triển khai dự án “Lớp máy tính hy vọng” giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung và Tổ chức Global Civic Sharing (Hàn Quốc) diễn ra sáng 09/09, tại Hà Nội. Tham dự và chứng kiến buổi lễ có Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Vinh Hiển. Theo thỏa thuận, Dự án “Lớp máy tính hy vọng” trị giá 1,35 triệu USD, sẽ được triển khai tại 40 trường Trung học cơ sở tại các huyện ngoại thành Hà Nội, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ năng sử dụng tin học và Internet cho các học sinh Việt Nam. Ông Suh Woo Jung, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung, cho biết: Công ty bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi hoạt động với trọng tâm là cống hiến cho xã hội. Lần này chúng tôi quyết định đầu tư cho vấn đề giáo dục tại Việt Nam. Theo chúng tôi đầu tư cho giáo dục sẽ giúp nuôi dưỡng nhân tài, nuôi dưỡng các thế hệ thanh thiếu niên tương lai trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng tôi tin chắc rằng dự án này sẽ giúp cho các thanh thiếu niên Việt Nam có được tri thức, có kỹ năng về công nghệ để phát triển trong tương lai.


Phát biểu tại cuộc gặp với ông Suh Woo Jung trước lễ ký, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Hàn Quốc được Liên hợp quốc xếp hạng đứng đầu thế giới về chính phủ điện tử. Trong chuyến thăm của tôi tới Hàn Quốc, 2 Chính phủ đã khẳng định quyết tâm triển khai dự án Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam nâng cấp hệ thống chính phủ điện tử. Những học sinh Việt Nam ngày nay sử dụng máy tính của các bạn sẽ sớm trở thành những công dân điện tử và họ sẽ truy cập vào chính hệ thống chính phủ điện tử Việt Nam mà Hàn Quốc hỗ trợ trong tương lai.


Phó Thủ tướng cũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang chuẩn bị triển khai đưa tiếng Hàn Quốc trở thành một trong những ngoại ngữ thứ 2 của học sinh phổ thông Việt Nam trong khoảng 3 đến 4 năm tới đây.

Công ty bảo hiểm Samsung là công ty bảo hiểm hàng đầu tại Hàn Quốc và là công ty đứng thứ 24 trên thế giới. Công ty đang hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, hỗ trợ về văn hóa, giáo dục, các lĩnh vực phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.../.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu