Lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng năm 2015

Chia sẻ
(VOV5) - Kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, sáng nay, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2015.

(VOV5) - Kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, sáng nay, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2015.

Lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng năm 2015 - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Giải thưởng Kovalevskaia 2015 cho 2 nhà khoa học nữ (Ảnh: sggp.org.vn)

Hai nhà khoa học đạt giải Kovalevskaia năm 2015 là Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo được biết đến với các công trình nghiên cứu về kỹ thuật lọc máu hiện đại trong cấp cứu, điều trị; ghép gan trên người cho gan sống và người hiến tạng chết não; ghép thận trên người hiến tạng tim ngừng đập. Còn PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà, với hơn 20 năm say mê nghiên cứu khoa học, bà đã chủ nhiệm gần 30 đề tài, dự án và công bố hơn 160 công trình khoa học công nghệ trong và ngoài nước. 

PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà chia sẻ: "Đối với những người phụ nữ làm khoa học, cũng như nam giới thôi, gặp nhiều khó khăn lắm, nhất là làm trong hoàn cảnh của Việt Nam nhưng lại muốn có chất lượng của công nghệ hoặc nghiên cứu được đăng trên các tạp chí nổi tiếng thế giới thì càng khó. Nhưng nếu khó mà người Việt không làm thì chẳng bao giờ làm được. Cho nên cái quan trọng nhất là mình làm từng bước một. Và người phụ nữ muốn thành đạt trong khoa học thì đầu tiên là hậu phương, gia đình, bạn bè phải ủng hộ mình".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: "Tôi mong rằng các cá nhân và tập thể được nhận giải thưởng lần này, những nhà khoa học nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hơn trong lĩnh vực nghiên cứu, sẽ có thêm nhiều đề tài, công trình, góp phần tăng chất lượng sản phẩm, quan trọng hơn là tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt trên thị trường thế giới, truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học tới thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và chất lượng nguồn nhân lực".

30 năm qua, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã trao giải thưởng cho 17 tập thể và 44 cá nhân có thành tích trong nghiên cứu khoa học tự nhiên và ứng dụng nổi bật trong các lĩnh vực toán học, hóa học. sinh học, y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu