Lễ hội Ka-tê 2016 đang diễn ra sôi nổi tại Bình Thuận

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ Ka tê của đồng bào Chăm diễn ra trên một không gian rộng khắp, lần lượt từ đền tháp đến làng, rồi đến gia đình tạo thành một dòng chảy lễ hội liên tục. 

(VOV5) - Lễ Ka tê của đồng bào Chăm diễn ra trên một không gian rộng khắp, lần lượt từ đền tháp đến làng, rồi đến gia đình tạo thành một dòng chảy lễ hội liên tục.

Lễ hội Ka-tê 2016 đang diễn ra sôi nổi tại Bình Thuận  - ảnh 1
Lễ cúng cầu an trước cửa tháp Pô Sah Inư (Ảnh: dangcongsan.vn)

Lễ hội Ka tê của người Chăm (khai mạc ngày 30/9) nhằm tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong cho sự hòa hợp đôi lứa, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật; mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 

Đông đảo các vị chức sắc tôn giáo và bà con Chăm các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, thành phố Phan Thiết tham dự  lễ hội. 

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Ka- tê 2016, cho biết: "Trong lễ hội Ka-tê 2016, chúng tôi có mời thêm bà con ở các huyện, thị có đông đồng bào về dự Ka-tê. Dịp này chúng tôi cũng cố gắng vận động các nhà tài trợ để có những món quà tặng cho các chức sắc, nghệ nhân người Chăm".

Trong tiếng trống Ginang rộn rã quyện với tiếng kèn Saranai réo rắt, dòng người rước y trang nữ thần Po Sha Inư mỗi lúc một đông. Năm nay, bà con Chăm ở thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức lễ phục, kiệu rước, nghinh, thỉnh và rước trang phục nữ thần Pô Sah Inư.

Bà Thông Thị Bẻo, một trong những thành viên trong Ban thực hiện nghi thức lễ, cho biết: “Năm nào cũng lên tháp hết, mình là người Chăm mà, lên đây giúp một tay với bà con để cúng kính thần linh, tốt đạo thì đẹp đời thôi. Lớn nhỏ ai có mặt ở đây đều phấn khởi hết".

Lễ Ka tê của đồng bào Chăm diễn ra trên một không gian rộng khắp, lần lượt từ đền tháp đến làng, rồi đến gia đình tạo thành một dòng chảy lễ hội liên tục. Hơn 15 năm qua, lễ hội Ka-tê tại tháp Po Sah Inư Bình Thuận đã trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa Chăm và cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu