Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần 2, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) -  Khai mạc Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ 2, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Sóc Trăng – Vui mùa lễ hội”.

(VOV5) -  Tối 24/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ 2, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Sóc Trăng – Vui mùa lễ hội”.

Lễ hội đua ghe Ngo  Sóc Trăng lần 2, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Ảnh theo:canthotv.vn

Đây là ngày hội văn hóa – thể thao – du lịch giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Sóc Trăng, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cho biết:Chúng tôi hy vọng rằng sẽ phát huy được tính đoàn kết dân tộc, cũng như phát huy được tính truyền thống dân tộc. Chúng tôi cũng tạo cơ hội giao thương thương mại, sẽ tạo một cơ hội thu hút, cũng như giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, đặc biệt trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Qua đó chúng tôi hy vọng du lịch của tỉnh Sóc Trăng sẽ phát huy được nét đặc sắc, tính truyền thống và kết hợp với hiện đại. Chúng tôi sẽ tạo bước phát triển mới của ngành du lịch.

 

Lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ 2 với hoạt động chính là Đua ghe Ngo cùng các hoạt động trong chuỗi sự kiện như lễ cúng trăng; hội thi thả đèn nước (lôi Pro-Tip); Hội thao dân tộc Khmer; Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch... Lễ hội  bế mạc vào chiều 25/11.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu