Lễ hội cầu ngư mở màn mùa biển mới

Hải Sơn/VOV-Miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Cầu ngư 2015, một lễ hội truyền thống thể hiện tấm lòng tri ân của người dân địa phương đối với biển cả, các bậc tiền nhân và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
(VOV5) - Lễ hội Cầu ngư 2015, một lễ hội truyền thống thể hiện tấm lòng tri ân của người dân địa phương đối với biển cả, các bậc tiền nhân và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Sáng 6/3, tại khu vực Miếu Thuyền, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ hội Cầu ngư 2015, một lễ hội truyền thống thể hiện tấm lòng tri ân của người dân địa phương đối với biển cả, các bậc tiền nhân và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.  

Lễ hội cầu ngư mở màn mùa biển mới - ảnh 1

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Mở đầu là nghi lễ nghinh thần mời các vị thần biển về dự lễ, tiếp đến là lễ cầu an và cầu ngư dưới sự chủ trì của Ban nghi lễ các nhà thờ chư phái tộc trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng....

Ông Trần Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cho biết: Lễ hội cầu ngư truyền thống của quận Thanh Khê diễn ra vào 16 tháng Giêng, chuẩn bị ra quân đánh bắt đầu năm. Việc tổ chức lễ hội cầu ngư là chủ trương của địa phương nhằm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo khí thế ra quân đánh bắt hải sản đầu năm của ngư dân Tại lễ hội, người dân và du khách tham gia các hoạt động thể thao đậm nét truyền thống miền biển như: lắc thúng, đẩy gậy, kéo co và bóng đá bãi biển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu