Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ cầu an và hội hoa đăng là một nội dung quan trọng tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc hàng năm. 

Tối 16/9 (tức 18/8 âm lịch), tại di tích Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) Ban tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 tổ chức Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu.

Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu - ảnh 1

Rực rỡ hội hoa đăng. - Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Lễ cầu an và hội hoa đăng nhằm tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc ở các triều đại. Đặc biệt là cầu siêu thoát cho các vong hồn tướng sĩ nhà Trần đã tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông trên sông Lục Đầu. Qua đó, người dân địa phương cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Lễ cầu an và hội hoa đăng là một nội dung quan trọng tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc hàng năm. Từ năm 2007 lễ hội được phục dựng với quy mô hoành tráng và thu hút đông đảo nhân dân, du khách đặc biệt là các bạn trẻ. Mỗi bông hoa đăng gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp của người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu