Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô: Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 10”

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình do các hội thành viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội là Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội và Hội Âm nhạc Hà Nội phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội thực hiện.
Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô: Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 10” - ảnh 1Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 10”.  Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), tối 2/10, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 10”. Chương trình do các hội thành viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội là Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội và Hội Âm nhạc Hà Nội phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội thực hiện.
Tại chương trình, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho 6 văn nghệ sĩ lão thành là “Nhân chứng lịch sử trong sự kiện tiếp quản Thủ đô đã có thành tích trong sự nghiệp văn học nghệ thuật giai đoạn 1954 – 2019”, bao gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sỹ nhân dân Lê Ngọc Canh, nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Mạnh Hà, nghệ sĩ múa Nguyễn Hữu Cương, nghệ sĩ - nhà giáo Lê Thị Giới.
Thành Đoàn Hà Nội cũng trao tặng những món quà tri ân các nghệ sĩ lão thành là tấm gương trong công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi Thủ đô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu