Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tình cảm của người dân hướng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 18/5, tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngày 18/5, tại các địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng, tạo không khí vui tươi trong ngày hội lớn của dân tộc.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tình cảm của người dân hướng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cắt băng khai mạc chuyên đề. - Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại thành phố Hưng Yên, diễn ra Trưng bày triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” với trên 200 hình ảnh, tài liệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đợt trưng bày này còn có hình ảnh, tài liệu, hiện vật có liên quan đến những lần Người về thăm, làm việc với Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên, được lưu giữ, bảo quản tại kho cơ sở của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên; những địa điểm ghi dấu chân của Người khi về thăm được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên giữ gìn.

Tại tỉnh Thái Nguyên, tối 18/5, diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 20 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được các nghệ sỹ, diễn viên dàn dựng công phu, hoành tráng, thể hiện tình cảm yêu mến của mảnh đất, con người Thái Nguyên kính dâng lên Người.

Tối 18/5, tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương 27 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt mong muốn việc biểu dương, khen thưởng các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên, nhân rộng, tạo sức lan tỏa phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, để phong trào trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về vùng đất và con người An Giang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu