Khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật "Hào khí Bạch Đằng Giang" do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức, diễn ra tối 2/1, tại Khu di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. 

Khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (bên phải) trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, TP Hải Phòng - Ảnh: Hồng Phong/ tuoitre.vn

Lễ đón nhận là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng dân tộc đã có công lớn trong các trận chiến trên sông Bạch Đằng, đồng thời góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Trên dòng sông Bạch Đằng, quân và dân Việt Nam với chiến thuật trận địa cọc độc đáo, cùng sự mưu lược, quả cảm đã 3 lần đập tan sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc. Đó là các năm 938, 981, 1288.

Trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, thành phố Hải Phòng cũng tổ chức trưng bày triển lãm về các trận thắng trên sông Bạch Đằng tại Quảng trường Nhà hát thành phố và tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang từ ngày 30/12/2020 đến hết ngày 5/1/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu