Khởi động chương trình phát triển đô thị quốc gia

Ngọc Anh
Chia sẻ
Chương trình được triển khai nhằm từng bước cụ thể hóa “Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020” và “Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009 - 2020”.
(VOV5)- Chiều 30/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khởi động “Chương trình phát triển đô thị quốc gia” dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) năm 2014.

 Khởi động chương trình phát triển đô thị quốc gia - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ khởi động.

Chương trình được triển khai nhằm từng bước cụ thể hóa “Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020” và “Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009 - 2020”.

Ngày 17/7/2014, Hiệp định tài trợ “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng thế giới với khoản vay 250 triệu USD cho giai đoạn 2015 - 2021. Mục tiêu chính của chương trình nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại 7 tỉnh, thành phố miền Bắc gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Ngân hàng thế giới tích cực giúp đỡ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển đô thị các tỉnh miền núi phía Bắc, tạo động lực mới phát triển kinh tế-xã hội cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời nâng cao đời sống người dân địa phương và giảm bớt áp lực di dân về các thành phố lớn. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng dự án phối hợp chặt chẽ với nhau và với Ngân hàng thế giới để triển khai dự án phát triển đô thị hiệu quả

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu