Khánh thành Học viện Phật giáo lớn nhất Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 8/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật Giáo lớn nhất Việt Nam tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

(VOV5) - Sáng 8/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật Giáo lớn nhất Việt Nam tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh thành Học viện Phật giáo lớn nhất Việt Nam - ảnh 1
Một góc khuôn viên được khánh thành giai đoạn 1 tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Cơ sở Lê Minh Xuân (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)


Cơ sở mới của Học viện Phật giáo được xây dựng trên diện tích gần 24ha chia thành hai khu chính là: Học viện Phật giáo và Trung tâm Văn hóa Phật giáo. Công trình gồm các hạng mục chính như: Chánh điện, khu đại giảng đường và hội thảo với sức chứa khoảng 3.000 người; khu lớp học, khu hành chánh, thư viện, ký túc xá cho khoảng 2.000 Tăng, Ni sinh nội trú; nhà khách quốc tế 300 phòng, khu bảo tàng Phật giáo, khu bảo tháp xá-lợi cao 80m.  


Hiện nay, Học viện Phật giáo Việt Nam có hơn 2 ngàn Tăng, Ni sinh theo học ở 11 chuyên ngành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu