Khai trương du lịch Cát bà

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 31/3, tại đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), diễn ra Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng cá Cát Hải, Cát Bà (31/3/1959 - 31/3/2016), ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4) và khai trương Du lịch Cát Bà 2016.
(VOV5) - Tối 31/3, tại đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), diễn ra Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng cá Cát Hải, Cát Bà (31/3/1959 - 31/3/2016), ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4) và khai trương Du lịch Cát Bà 2016.


Cát Bà thuộc huyện đảo Cát Hải và là một trong ba hòn đảo lớn nhất tại Việt Nam, nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng 60km về phía Đông và cách thủ đô Hà Nội 150km. Đảo Cát Bà là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn vùng Đông Bắc Tổ quốc, với độc đáo khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng phong cảnh non nước hữu tình.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng cá Cát Hải và khai trương du lịch Cát Bà 2016 đã diễn ra chuỗi các hoạt động như: biểu diễn nghệ thuật "Cát Bà xanh"; lễ cầu ngư truyền thống, ra quân của ngành thủy sản đánh bắt cá vụ Nam, thả cá giống thủy sản; phát động phong trào nhân dân bảo vệ, nuôi trồng, phát triển nguồn lợi thủy sản. Trước đó, vào sáng 31/3, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải công bố các tuyến, điểm du lịch, khai trương màn hình led cỡ lớn tại sân khấu quảng trường trung tâm du lịch Cát Bà và website hướng dẫn du lịch Cát Bà. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu