Khai trương Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngoài chức năng tổ chức lưu giữ, trưng bày hiện vật, Bảo tàng là nơi nghiên cứu, phổ biến tri thức khoa học, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của nhân dân. 

Sáng 15/5, Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội.

Khai trương Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu cắt băng khai trương Bảo tàng. - Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự tri ân, kế thừa, tiếp thu, phát huy thành quả, công sức của các lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ Mặt trận; đồng thời giúp cho người tham quan hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn, tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết ngoài chức năng tổ chức lưu giữ, trưng bày, khai thác giá trị của các hiện vật, Bảo tàng còn là nơi nghiên cứu, phổ biến tri thức khoa học, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, giảng dạy của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đón nhận 318 tài liệu, hiện vật quý do các đơn vị, cá nhân hiến tặng. Các tài liệu, hiện vật đều là kỷ vật của người thân, hoặc của chính người hiến tặng, lắng đọng nhiều tình cảm, ký ức vô giá.

Thay mặt các đại biểu hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng, ông Trần Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm lý luận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  chia sẻ: “Tôi nhớ cách đây 15 năm, lúc đó chúng tôi tổ chức khánh thành phòng truyền thống. Thời gian gần 2 năm chuẩn bị sưu tầm từ khắp 3 miền đất nước. Chúng tôi xây dựng phòng truyền thống, phòng nhỏ nhưng là cơ sở đầu tiên của bảo tàng. Công bố quyết định thành lập bảo tàng là sự kiện lịch sử quan trọng của quá trình 90 năm của Mặt trận”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu