Khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2-9“

Chia sẻ
(VOV5) - Lần đầu tiên trưng bày giới thiệu đến công chúng hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2/9/1945 đến ngày 17/10/1945.

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020), ngày 18/8, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Hà Nội, khai mạc trưng bày chuyên đề "Ngày Độc lập 2-9". 

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2-9“ - ảnh 1 Lễ cắt băng khai mạc không gian trưng bày chuyên đề "Ngày Độc lập 2 - 9". Ảnh: TTXVN

Hoạt động này giới thiệu đến công chúng hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, được lựa chọn, trưng bày thể hiện qua 2 chủ đề "Sức mạnh dân tộc" và "Ngày Độc lập 2-9". Chủ đề "Sức mạnh dân tộc" giới thiệu đến công chúng những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu gồm các nghị quyết, chỉ thị, những sưu tập báo chí, truyền đơn, vũ khí, cờ…

Chủ đề "Ngày Độc lập 2-9" giới thiệu những tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện ngày 2/9/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Quốc kỳ, Quốc ca, Hiến pháp, sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tem thư… Đặc biệt, lần đầu tiên trưng bày giới thiệu đến công chúng hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2/9/1945 đến ngày 17/10/1945.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu