Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày hội, với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ mới - Hội nhập và phát triển của đất nước".

(VOV5) - Buổi lễ diễn ra tối 27/1 tại tỉnh Lai Châu. Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày hội, với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ mới - Hội nhập và phát triển của đất nước".

Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 - ảnh 1
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai mạc



Ông Đỗ Hạ Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: “Sau ngày hội này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cũng xác định về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi xây dựng kế hoạch chiến lược để phát triển, bao tồn và phát huy văn hóa các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, dưới 1.000 người. Ngày hội văn hóa Thái đợt này cũng là 1 trong các dân tộc trong các đề án để chúng tôi thực hiện hàng năm”.

Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 - ảnh 2


 Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hội Thái đêm xòe” với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân của 8 tỉnh, thành phố có đồng bào Thái sinh sống là: Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An và Thanh Hóa thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Thái.  Chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại nguồn cội, huyền thoại về dân tộc Thái và cây đàn Tính Tẩu; giới thiệu các lễ hội đặc trưng dân tộc Thái ở các vùng miền khác nhau trên cả nước. Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ I năm 2014 được tổ chức từ ngày 27 đến 29/12./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu