Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Điểm nhấn của Lễ khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum là tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống kết hợp cồng chiêng, xoang có  chủ đề “Âm vang đại ngàn”.

Tối 16/11, tại Quảng trường 16/3 ở thành phố Kon Tum, diễn ra Lễ khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022. Điểm nhấn của Lễ khai mạc là tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống kết hợp cồng chiêng, xoang có  chủ đề “Âm vang đại ngàn”.'

Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 - ảnh 1Phần trình diễn giới thiệu của các đoàn nghệ nhân tham dự Hội thi. Ảnh: VOV

Diễn ra từ nay đến ngày 18/11, Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 gồm hai hoạt động chính, là hoạt động trình diễn văn hóa cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số và thi đấu các môn thể thao truyền thống. Riêng đối với hoạt động thi trình diễn văn hóa cồng chiêng, xoang có chủ đề “Kon Tum vào hội”.

Các Đoàn nghệ nhân sẽ trình diễn một chương trình gồm các thể loại dân ca, dân vũ, dân nhạc; tái hiện trích đoạn nghi lễ, lễ hội truyền thống tiêu biểu và thể hiện kỹ năng chỉnh âm cồng chiêng các dân tộc thiểu số.

Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 - ảnh 2Một tiết mục thi diễn tấu cồng chiêng và xoang. Ảnh: VOV

Tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất năm 2022 có 10 Đoàn với khoảng 800 nghệ nhân 5 dân tộc, gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ- Triêng, Gia Rai và dân tộc Thái đến từ 10 huyện, thành phố của tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu