Khai mạc Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24

Chia sẻ
(VOV5) - Các đoàn tuyển thủ tham gia thi đấu ở 5 nội dung: Súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.

(VOV5) - Các đoàn tuyển thủ tham gia thi đấu ở 5 nội dung: Súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.


Lễ khai mạc diễn ra sáng 19/11, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, do Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Khai mạc Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 - ảnh 1
Chương trình khai mạc Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN (AARM 24) đang diễn ra sáng nay tại Trường bắn quốc gia Miếu Môn, Hà Nội. Ảnh: infonet.


Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) có sự tham gia của 10 đoàn bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN gồm: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Myanmar và đội chủ nhà Việt Nam. Các đoàn tuyển thủ tham gia thi đấu ở 5 nội dung: Súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ. Đoàn Việt Nam có 31 tuyển thủ tham gia giải AARM-24 tranh tài ở cả 5 nội dung với 32 bài bắn.

AARM-24 là hoạt động truyền thống trong quan hệ của Quân đội các nước ASEAN. Giải AARM - 24 được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết - hữu nghị - hiểu biết và học tập lẫn nhau”. Giải AARM - 24 sẽ bế mạc vào ngày 28/11./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu