Họp báo về tiếp tục phát huy giá trị văn hoá phi vật thể hát Xoan Phú Thọ

Chia sẻ
(VOV5) -  Đến tháng 11 năm nay toàn tỉnh Phú Thọ đã có 30 câu lạc bộ hát Xoan với số hội viên lên tới trên 1 nghìn người.

(VOV5) -  Đến tháng 11 năm nay toàn tỉnh Phú Thọ đã có 30 câu lạc bộ hát Xoan với số hội viên lên tới trên 1 nghìn người.


Chào mừng Ngày di sản Việt Nam (23/11), chiều 22/11, tại thành phố Việt Trì, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo về kết quả sau 4 năm bảo tồn và phát huy  hát Xoan Phú Thọ - giá trị di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.


Họp báo về tiếp tục phát huy giá trị văn hoá phi vật thể hát Xoan Phú Thọ  - ảnh 1
Ảnh: baophutho.vn



 Thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, 4 năm qua tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ. Cùng với sự chuyển biến về nhận thức, sự phục hồi hát Xoan mở rộng dần, số lượng thành viên ở 4 phường Xoan gốc đều tăng. Đến tháng 11 năm nay toàn tỉnh Phú Thọ đã có 30 câu lạc bộ hát Xoan với số hội viên lên tới trên 1 nghìn người. Đặc biệt, 19 di tích liên quan tới hát Xoan đều đã và đang được khôi phục, tu bổ, tôn tạo đưa vào sử dụng. Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết: Điểm đáng chú ý lần này là trước kia 100% nghệ nhân ở phường Xoan gốc đến nay đã phát triển nghệ nhân ra các phường khác chứng tỏ sự lan toả của hát Xoan ra cộng đồng. Cách đây 4 năm lên dự các cuộc liên hoan hát Xoan chủ yếu là các cụ các bà, các ông, nhưng lần này đã có rất nhiều người trẻ được đào tạo tham gia. Điều đó khẳng định hát Xoan đã được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Mới đây, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng nghệ nhân ưu tú, đợt đầu Phú Thọ có 19 nghệ nhân ưu tú, trong đó có 17 nghệ nhân ưu tú hát Xoan”.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã lồng ghép hát Xoan tại nhiều trường học ở thành phố Việt Trì, kết hợp giao lưu với các nghệ nhân hát Xoan vào các chương trình ngoại khóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu