Hội thảo: Một số vấn đề về Vương triều Tiền Lý và quê gốc của Vua Lý Nam Đế

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 6/10, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về Vương triều Tiền Lý và quê gốc của Vua Lý Nam Đế”.

(VOV5)- Ngày 6/10, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về Vương triều Tiền Lý và quê gốc của Vua Lý Nam Đế”.


Lý Bí tức vua Lý Nam Đế (503 – 548) là vị Anh hùng dân tộc. Ông là người có công lãnh đạo nhân dân Việt Nam khởi nghĩa đánh đổ ách đô hộ của Nhà Lương năm 542, lập nên Nhà nước Vạn Xuân độc lập. Tuy nhiên, cho đến nay, quê gốc chính xác của Vua Lý Nam Đế vẫn là một câu hỏi lớn đặt ra đối với giới sử học. Trước đây đã có nhiều ý kiến trái chiều trong việc xác định quê gốc của vua Lý Nam Đế. Có ý kiến cho rằng quê hương của Lý Bí là ở xã Giang Xá, Lưu Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội, cũng có ý kiến cho rằng ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hay ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình…


Tuy nhiên, tại hội thảo này, nhiều nhà sử học hàng đầu Việt Nam đã đưa ra các tham luận khẳng định quê gốc của Vua Lý Nam Đế là xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.


Kết luận hội thảo, Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nêu rõ: Chúng ta coi như Tiên Phong là quê gốc, quê của cha mẹ và những năm đầu của Lý Bí thì vùng Hoài Đức (Giang Xá) là nơi ông lớn lên và hoạt động đóng góp cho lịch sử, nhất là các cuộc khởi nghĩa. Chúng ta đi tới sự đồng thuận về kết luận mới nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là chúng ta khóa cửa việc nghiên cứu về Lý Bí nói chung, về quê hương của Lý Bí trong kết luận của ngày hôm nay. Việc này luôn luôn mở rộng cửa cho tất cả sự tìm tòi và phát hiện trong tương lai./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu