Hội nghị toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

(VOV5) - Sáng 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN


Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá hoạt động của Hội đã đạt những kết quả quan trọng và toàn diện, góp phần nâng cao vai trò vị trí của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị hoạt động của Hội phải hướng đến việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền của hội viên, tổ chức hội phải vững mạnh, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, làm tốt chức năng thông tin và định hướng thông tin: “Tính chất xã hội nghề nghiệp của Hội Nhà báo phải không tách rời tính chất chính trị của xã hội và mục tiêu quan trọng nhất là lấy sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, nhân dân là mục tiêu thực hiện và phấn đấu và phải dẫn dắt và định hướng được dư luận xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân”.


Cũng tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng đội ngũ người làm báo và lực lượng báo chí đã bám sát, kịp thời thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu